Tổng thống Thein Sein - người mở đường cải cách cho Myanmar

Thứ bảy, 14/11/2015 10:18

(Cadn.com.vn) - Chiến thắng của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Suu Kyi trong cuộc bầu cử lịch sử được xem là sự kiện vô cùng quan trọng đối với quốc gia Đông Nam Á này. Người thật sự giúp NLD chiến thắng và đi đến bước ngoặt trọng đại này chính là Tổng thống đương nhiệm Thein Sein.

Ông Thein Sein, 67 tuổi, nhậm chức tháng 3-2011, sau cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 10-2010. Kể từ đó, ông tiến hành quá trình cải cách quy mô lớn tại đất nước vốn nằm dưới sự cai trị của chính quyền quân sự trong nhiều thập kỷ.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Thein Sein, chính phủ Naypyidaw thả  hàng trăm tù nhân, kể cả tù nhân chính trị, bắt tay vào thỏa thuận hòa bình với các nhóm dân tộc thiểu số và nới lỏng kiểm duyệt truyền thông. Những quyết định này được cả thế giới chào đón, dù vẫn còn khá thận trọng trong bối cảnh các nhà phê bình cho rằng cần có thêm nhiều bài kiểm tra quan trọng đối với quá trình cải cách của Myanmar.

Tổng thống Thein Sein (phải) gặp bà Suu Kyi hồi năm 2011. Ảnh: Reuters

Không phải là “rồng”

Sinh ra tại ngôi làng nhỏ ở vùng đồng bằng sông Irrawaddy, ông Thein Sein có xuất thân từ gia đình nông dân. Ông tốt nghiệp học viện quân sự của Myanmar vào năm 1968 và thăng cấp dần dần trong sự nghiệp 40 năm.

Ông bước vào giới lãnh đạo trong những năm 1990 khi là thành viên của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Nhà nước, tên gọi của chính quyền quân sự vào thời điểm đó. Ông cũng là Chủ tịch Hội đồng Quốc gia, có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới của đất nước. Khi cựu Thủ tướng Soe Win ngã bệnh, ông Thein Sein trở thành thủ tướng vào tháng 5-2007, trở thành gương mặt đại diện cho Myanmar tại các cuộc họp của ASEAN và LHQ. Ông giữ vị trí thủ tướng trong 4 năm.

Tháng 4-2010, cũng như nhiều quan chức chính quyền quân sự hàng đầu khác, ông rời bỏ quân đội để thành lập đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) - đảng chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử năm 2010 và kiểm soát Quốc hội. Các nhà phân tích cho biết tại thời điểm đó, ông được lãnh đạo quân đội Than Shwe bổ nhiệm khi đang cần một nhân vật có thể chấp nhận lãnh đạo quá trình chuyển đổi đất nước.

Quyết tâm thay đổi

Sau khi nhậm chức, chính phủ Thein Sein bắt đầu quá trình thay đổi bất ngờ.

Ông gặp lãnh đạo ủng hộ dân chủ, bà Suu Kyi. Ông Thein Sein dường như có mối quan hệ tốt với bà Suu Kyi. Theo tin tức truyền thông, ông gặp và chúc mừng bà nhận được Huy chương Quốc hội Mỹ và công khai gọi bà là người đoạt giải Nobel Hòa Bình. Là người thầm tĩnh, ông Thein Sein tiếp xúc nhiều hơn với truyền thông quốc tế.

Ông bắt đầu thúc đẩy phương Tây dỡ bỏ cấm vận, điều mà ông vẫn cho rằng rất cần thiết cho nền dân chủ và cải thiện cuộc sống của người dân Myanmar. “Chúng tôi không cải cách vì chúng tôi muốn. Chúng tôi chỉ đơn thuần là đáp ứng mong muốn cải cách của người dân. Vì vậy tương lai của tôi phụ thuộc vào nhân dân và mong muốn của họ”.

Tuy nhiên, ông cũng thể hiện rõ quan điểm, quân đội sẽ luôn giữ vai trò quan trọng trong nền chính trị nước nhà. Ông cũng xin lỗi về những hành động của quân đội trong quá khứ, chẳng hạn như bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động.

An Bình
(Theo BBC)